Cái kết của gã đàn ông mua nợ ma túy để bán kiếm lời

Thứ sáu, 13/03/2026 07:50

Không có tiền mua ma túy nên Đà Nềnh Lỳ đàm phán với đầu mối xin được mua nợ để bán kiếm lời. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Lỳ giấu ma túy trong nội y mang đi giao dịch. Tuy nhiên, số ma túy chưa bán được thì Lỳ đã bị bắt giữ. Ngày 11-3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đà Nênh Lỳ (1974, trú tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Đà Nềnh Lỳ tại tòa.
Bị cáo Đà Nềnh Lỳ tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 9-2025, thông qua người bạn, Đà Nênh Lỳ quen với vợ chồng người Việt (không rõ lai lịch, địa chỉ) và vợ chồng này có đặt vấn đề muốn mua ma túy. Quá trình trao đổi, Lỳ thỏa thuận sẽ mua 30 gói ma túy hồng phiến rồi đưa qua biên giới Việt Nam bán với giá 36 triệu kíp Lào. Sau đó, Lỳ hỏi mua nợ ma túy của một đối tượng bên Lào và người này đồng ý bán nợ cho Lỳ 30 gói hồng phiến với điều kiện, ngoài tiền “hàng” (10,5 triệu kíp Lào) thì Lỳ phải chia đôi số tiền lãi bán ma túy.

Ngày 13-9-2025, Đà Nềnh Lỳ nhận ma túy tại khu vực bản Nậm Ngạt (huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng). Sau đó, Lỳ liên lạc với hai vợ chồng Việt Nam hẹn thời gian giao nhận “hàng”. Rạng sáng ngày 14-9-2025, Lỳ giấu ma túy trong nội y rồi đi bộ đến khu vực biên giới giáp ranh với xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) để bán cho khách. Chiều cùng ngày, khi Lỳ cầm theo ma túy để đi đến điểm hẹn thì bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ cùng tang vật hơn 480 gam ma túy.

Tại phiên tòa, thông qua người phiên dịch bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì được vợ chồng Việt Nam liên hệ mua ma túy nên đã đồng ý. Do không có tiền, bị cáo đi mua nợ ma túy, tuy nhiên, khi chưa kịp bán thì đã bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ. Bị cáo thừa nhận biết rõ hành vi mua bán ma túy là vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng vì hám lợi bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo xin HĐXX, pháp luật Việt Nam khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về cùng gia đình, vợ con.

HĐXX nhận định, hành vi mua bán ma túy của bị cáo là vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong vụ án này, bị cáo Lỳ không có tình tiết tăng nặng, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối với người đàn ông bán ma túy cho Lỳ và hai vợ chồng người Việt Nam mua ma túy theo lời khai của bị cáo không biết rõ tên tuổi, lai lịch nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ, xử lý trong vụ án này. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đà Nênh Lỳ 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA

Cái kết của gã đàn ông mua nợ ma túy để bán kiếm lời

Không có tiền mua ma túy nên Đà Nềnh Lỳ đàm phán với đầu mối xin được mua nợ để bán kiếm lời. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Lỳ giấu ma túy trong nội y mang đi giao dịch. Tuy nhiên, số ma túy chưa bán được thì Lỳ đã bị bắt giữ. Ngày 11-3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đà Nênh Lỳ (1974, trú tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) về

Phá đường dây ma tuý từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh, thu giữ hơn 17kg tang vật

Công an TP Hồ Chí Minh vừa phá đường dây ma tuý từ Campuchia qua Tây Ninh vào nội địa, thu giữ hơn 17 kg ma tuý tổng hợp.

Phát huy truyền thống, quyết tâm đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Sáng 11- 3, nhân kỷ niệm 29 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12-3-1997 - 12-3-2026), Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng và động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng.

Mua ma túy về bán lẻ

Qua công tác quản lý địa bàn và đối tượng, ngày 10-3, Công an xã Cam Phục (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng La Văn Thỏa (1999, trú xã Cam Phục) về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy“.

“Bác thằng bần” cướp lại tiền thua bạc

Nhóm “bác thằng bần” gồm: Phan Văn Ngọ, Trần Hậu Bảo (2000), Phan Văn Bảo (2004), Nguyễn Văn Lộc (1989), Trần Hậu Mạnh (1990), Trần Hậu Định (1990), Trịnh Văn Hòa (1987, cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Bùi Xuân Tiệp (1991, trú xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) tụ tập tại nhà của Ngọ để đánh bạc, mỗi ván từ 100.000 đồng trở lên.